Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây bằng những hành động cụ thể, thiết thực
Ngày 24-2, phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan.
Theo lãnh đạo phường Tam Kỳ, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa truyền thống tốt đẹp, mà còn là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về phát triển đô thị xanh, bền vững; đồng thời thể hiện trách nhiệm của công dân đối với môi trường sống hôm nay và các thế hệ mai sau.
Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Tam Kỳ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân phường Tam Kỳ tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi người trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh; mỗi gia đình góp phần tạo một góc xanh; mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất một tuyến đường xanh - sạch - đẹp; mỗi cơ quan, trường học, doanh nghiệp hình thành một khuôn viên xanh. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng lãnh đạo phường Tam Kỳ và các ngành chức năng triển khai trồng 80 cây xanh với các loại sưa, muồng tím, xà cừ tại khu vực ven đường Nguyễn Tất Thành.
+ Cùng ngày, tại công viên Hồ Thủy Tiên (phường Thủy Xuân), UBND TP Huế phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường sâu sắc; là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng nhanh và bền vững của thành phố. Trong định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thân thiện môi trường, việc trồng cây, gây rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo nguồn lực cho phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng, kinh tế carbon; qua đó, mở rộng không gian sinh thái, hình thành điểm đến du lịch, từng bước chuyển hóa tiềm năng thiên nhiên thành giá trị kinh tế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.
Ông Trần Hữu Thùy Giang kêu gọi các cấp, ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Trong năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 57,18%. Toàn thành phố đã trồng trên 6.500ha rừng, trồng mới khoảng 1 triệu cây xanh phân tán, gieo ươm khoảng 18 triệu cây giống phục vụ trồng rừng, sản lượng gỗ khai thác khoảng 600.000m3. Đến nay, thành phố có hơn 14.000ha rừng trồng gỗ lớn, trên 15.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố Huế cùng các Sở, ban, ngành và đoàn thể đồng loạt trồng cây tại khu vực Công viên Hồ Thủy Tiên.
Lê Hải - Mai Trang






